Buông lỏng kiểm soát dịch bệnh sẽ trả giá đắt

Thứ ba, 01/06/2021 08:35
Tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều 31-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo các địa phương phải nâng cao cảnh giác, không được buông lỏng, giảm nhẹ cường độ nếu không sẽ phải trả giá đắt...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo cuộc họp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết, mặc dù TP đã trải qua nhiều ngày không ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng chuyển biến hết sức tích cực, hiệu quả; tuy nhiên nguy cơ vẫn còn rất cao. Vì vậy, ông Triết đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường cảnh giác, đặc biệt là kiểm soát tốt những người từ các vùng dịch, bởi hiện nay có xu hướng trở về TP rất lớn. “Các địa phương phải hết sức chú ý, nâng cao cảnh giác và tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, không được buông lỏng, giảm nhẹ cường độ nếu không sẽ phải trả giá đắt”, ông Triết nói.

Thống nhất với các ý kiến tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo hệ thống chính trị tại các địa phương phải vào cuộc quyết liệt và bài bản hơn, nhất là phát huy vai trò của các Tổ COVID cộng đồng. “Hiện nay chúng ta đỡ được nhiệm vụ bầu cử rồi, vì vậy cần phải tập trung vào nhiệm vụ chống COVID. Vì vậy, phải củng cố lại các Tổ này, kể cả xem xét lại chế độ chính sách, hoạt động của Tổ, thành lập các Tổ cho thật bài bản để hoạt động thật sự hiệu quả, nhất là công tác giám sát, phát hiện, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về lưu trú, tạm trú tạm vắng, tập trung vào các trường hợp người từ địa phương có dịch về mà không khai báo”, ông Triết lưu ý.

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Về hoạt động của các chốt kiểm soát, ông Triết chỉ đạo cần bố trí lại vị trí một số chốt chưa phù hợp, khuất tầm nhìn; đồng thời, ngoài các lực lượng như công an, y tế, quân sự, dân quân thường trực, tranh tra thì cần đa dạng hơn trong huy động lực lượng, trong đó lưu ý cần huy động thêm đoàn thể khác như cựu chiến binh, hội phụ nữ tham gia vào hoạt động tại các chốt. Ngoài ra, phân bổ hợp lý hơn công việc tại các chốt để giảm bớt sự cực nhọc cho các lực lượng làm nhiệm vụ…

Cho rằng, các doanh nghiệp lớn cũng như hộ cá thể và người lao động đã trải qua 3 đợt dịch, đến nay đã xuất hiện rất nhiều thiệt hại, vì vậy, để thuận tiện cho việc sau này xem xét, cân nhắc việc hỗ trợ và thực hiện các chính sách hỗ trợ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đề nghị ngay từ bây giờ cũng nên có chế độ báo cáo đánh giá thiệt hại của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, làm cơ sở cho việc áp dụng chính sách hỗ trợ sau này…

Bệnh viện Phổi cho 5 bệnh nhân khỏi COVID-19 xuất viện sáng 31-5.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các khu cách ly, giám sát, quản lý chặt chẽ người trở về từ các vùng dịch.

Liên quan đến việc đánh giá thiệt hại của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người lao động, Chủ tịch UBND TP giao Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Liên đoàn lao động TP và Ban quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, các địa phương rà soát, đánh giá để có cơ sở xem xét đề xuất hỗ trợ cho phù hợp. 

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT; đề xuất phương án xét nghiệm cho đội ngũ cán bộ coi thi cũng như học sinh dự thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, phòng tránh dịch bệnh.

DOÃN HÙNG

9 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Sáng 31-5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã công bố 9 trường hợp khỏi       Covid-19, được cho ra viện về nhà và tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Trong số 9 trường hợp, thì có 5 trường hợp tại Bệnh viện Phổi (có 1 bệnh nhân ở Quảng Ngãi được xuất viện sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2), số còn lại tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
Ngay sau khi được công bố hết Covid-19, 9 bệnh nhân được cán bộ y tế đưa về tận nhà, sau đó thực hiện việc cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Được biết, hiện Bệnh viện Phổi đang điều trị 76 ca dương tính (67 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng, 9 ca nhập cảnh). Có 26 bệnh nhân đã âm tính lần 1, có 11 bệnh nhân âm tính lần 2, có 2 ca nặng.
Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang hiện đang điều trị cho 58 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm tại Đà Nẵng. Có 14 bệnh nhân đã âm tính lần 1, có 12 bệnh nhân âm tính lần 2. Tổng cộng tại Đà Nẵng đang điều trị 134 bệnh nhân Covid-19.